Khai mạc trưng bày chuyên đề “Vladimir Ilyich Lenin và thời đại”

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Trưng bày chuyên đề “Vladimir Ilyich  Lenin và thời đại” khai mạc sáng 21/4/2020 tại Bảo tàng Hồ Chí minh, số 19 Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Trưng bày chuyên đề “Vladimir Ilyich  Lenin và thời đại” khai mạc sáng 21/4/2020 tại Bảo tàng Hồ Chí minh, số 19 Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Sự kiện do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu lưu niệm Vladimir Ilyich  Lenin, thành phố Ulianop (Liên bang Nga) phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của Vladimir Ilyich  Lenin (22/4/1870 - 22/4/2020), 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga (30/1/1950 - 30/1/2020), hưởng ứng các hoạt động năm chéo Việt Nam và Liên bang Nga (2019 - 2020).

Trưng bày chuyên đề giới thiệu đến công chúng hơn 160 tài liệu, tư liệu tiêu biểu điển hình và gần 30 tranh vẽ, tranh cổ động đặc sắc được lựa chọn từ Khu lưu niệm Vladimir Ilyich  Lenin và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, cho biết: “Vladimir Ilyich Lenin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười do ông lãnh đạo thắng lợi là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trong lịch sử thế giới, một trong những sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ XX, mở ra một thời đại mới cho nhân loại. Trưng bày chuyên đề Vladimir Ilyich Lenin và thời đại giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Lenin và những đóng góp vĩ đại của ông đối với nước Nga, với cách mạng vô sản thế giới và nhân dân các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam.”

Để đảm bảo vệc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu Chỉ thị 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, người xem có thể tham quan trưng bày này trên website của Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu