Khai mạc Triển lãm chuyên đề “Hoàng Văn Thụ - Sáng mãi tên anh”

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là một trong những nội dung hoạt động của ngành Văn hóa tỉnh Lạng Sơn thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh ông Hoàng Văn Thụ 

Ngày 25/10, tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Hoàng Văn Thụ - Sáng mãi tên anh”.

Khai mạc Triển lãm chuyên đề “Hoàng Văn Thụ - Sáng mãi tên anh”  - ảnh 1Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. - Ảnh: Thái Thuần/TTXVN 

Đây là một trong những nội dung hoạt động của ngành Văn hóa tỉnh Lạng Sơn thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh ông Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 – 4/11/2019) và kỷ niệm 188 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831- 4/11/2019). Ông Nông Đức Kiên, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn cho biết:  “Để thực hiện đợt triển lãm chào mừng 110 năm ngày sinh ông Hoàng Văn Thụ, Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành nghiên cứu, sưu tầm những tư liệu, tài liệu, hình ảnh về thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của ông Hoàng Văn Thụ từ trong nước, ngoài nước. Chúng tôi cũng liên hệ với một số cơ quan địa phương trong tỉnh và ngoài tỉnh để bổ sung tư hiệu, cũng như mượn một số hiện vật hiện nay đang lưu giữ tại Bảo tàng lịch sử quốc gia, Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. Trưng bày giới thiệu với đông đảo công chúng".

Ông Hoàng Văn Thụ, dân tộc Tày, sinh ngày 4/11/1909 tại thôn Phạc Lạn, tổng Nhân Lý, châu Văn Uyên (nay là thông Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Ông là nhà lãnh đạo cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương nay là Đảng Cộng sản Việt Nam và có đóng góp lớn vào phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu