Khai mạc Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Sáng 20/4, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 44, diễn ra từ ngày 20/4 đến 28/4.

Khai mạc Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 6 dự án luật; cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội và việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA); việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa XIV và nhiều nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Đây là phiên họp dài và diễn ra trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Một khối lượng lớn các nội dung đã được chuẩn bị để trình ra phiên họp được chuẩn bị theo phương thức mới để báo cáo trình tại kỳ họp thứ 9: “Tôi nghĩ đây là vấn đề chúng ta chú ý, vì chúng ta nói trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh thì không có nghĩa là chúng ta không làm việc và để chậm trễ, ách tắc, vướng gì liên quan đến công việc theo kế hoạch thay đổi phương thức làm việc”.

Cũng trong sáng 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc việc giao thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện đầu tư theo phương thức PPP; cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu