Khai mạc phiên họp 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 12/7, tại Hà Nội, diễn ra phiên họp 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Diễn ra trong 3 ngày, nhiều nội dung quan trọng sẽ được xem xét tại phiên họp này.

Khai mạc phiên họp 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 57 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Minh Hùng

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; về công tác nhân sự để trình Quốc hội cũng như việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu