Khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN 47 và các hội nghị liên quan

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Binh Minh dẫn đầu tham dự Hội nghị.

(VOV5) - Sáng nay (08/08), Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN 47 (AMM 47) và các hội nghị liên quan khai mạc tại thủ đô Nay Pi Taw, Myanmar. Đây là các hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao quan trọng nhất trong năm của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác chủ chốt.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Binh Minh dẫn đầu tham dự Hội nghị.

 

Khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN 47 và các hội nghị liên quan - ảnh 1
Cảnh sát Myanmar tại Nay Pyi Taw phục vụ hội nghị (Ảnh: Reuters).


Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống nước chủ nhà Myanmar U Thein Sein nhấn mạnh trong 47 năm qua, ASEAN có sự phát triển ngày càng năng động, thịnh vượng. Thông qua sự nỗ lực của từng nước và của cả khu vực, ASEAN đã trở nên vững mạnh hơn với việc thiết lập một nền kinh tế năng động, một nền chính trị hòa bình và ổn định. Với chủ đề cho năm Chủ tịch ASEAN là Chung tay hướng tới một cộng đồng thịnh vượng và hòa bình”, Myanma mong muốn tại hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần này, các nước thành viên sẽ xem xét các giải pháp thực hiện trong 15 năm hoặc 20 năm tới để xây dựng một tầm nhìn mới cho ASEAN: Các diễn biến gần đây trên thế giới đang gây ra quan ngại cho tất cả chúng ta. ASEAN phải nhấn mạnh cơ cấu dẫn dắt khu vực của mình. ASEAN phải thúc đẩy chính sách không liên kết, chủ động tích cực của mình, giải quyết hòa bình các tranh chấp và khác biệt. ASEAN phải thể hiện vai trò lãnh đạo và duy trì vai trò trung tâm của mình. Trong việc tái cơ cấu các thể chế an ninh và chính trị khu vực mới trong ASEAN, Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á phải luôn luôn là văn bản nền tảng cho các nỗ lực trong tương lai của chúng ta. 

         

Theo chương trình, từ hôm nay đến ngày 10/8, tại thủ đô Nay Pi Taw diễn ra các hàng loạt các hội nghị quan trọng như Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các nước Đối tác (PMC+1), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á lần thứ 3 (EAS FMM), và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 21 (ARF-21)./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu