Khai mạc Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025-2030

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ từ khi được thành lập đến nay, Đảng bộ Quốc hội đã kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của Đảng đoàn Quốc hội trước đây.

Sáng nay (25/09), tại Nhà Quốc hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Đại hội) bước vào phiên làm việc chính thức. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Đại hội.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025-2030 - ảnh 1Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; lãnh đạo Quốc hội đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc”, Đại hội có sự tham dự của 297 đại biểu đại diện cho 2.804 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025-2030 - ảnh 2Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ từ khi được thành lập đến nay, Đảng bộ Quốc hội đã kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của Đảng đoàn Quốc hội trước đây, nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.  

Đặc biệt, Đảng bộ Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng rất lớn các nhiệm vụ thể chế hóa các chủ trương, quyết sách chiến lược, có ý nghĩa lịch sử của Đảng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đề cập đến những yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ “Thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, Nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu