Khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 2

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 20/8, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 2, năm 2013. Tham dự lớp học có 77 học viên, trong đó có 25 học viên đang công tác ở các Bộ, ban, ngành Trung ương và 52 học viên công tác ở các địa phương.

(VOV5) - Sáng 20/8, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 2, năm 2013. Tham dự lớp học có 77 học viên, trong đó có 25 học viên đang công tác ở các Bộ, ban, ngành Trung ương và 52 học viên công tác ở các địa phương. Trong thời gian 4 tháng tham gia khóa học, các học viên sẽ được trau dồi kiến thức cơ bản, bổ sung, cập nhật kiến thức mới về lý luận cũng như tổng hợp thực tiễn theo chuyên đề, nội dung công việc của vị trí, chức danh.

Khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 2  - ảnh 1
Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)


Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, đề nghị Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh chú trọng trao dồi về đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ, gắn với học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa 11. Đồng thời, cần chủ động gắn bồi dưỡng lý luận, quan điểm đường lối với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn.  “Bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay đang đặt ra vấn đề hết sức sinh động và phức tạp, đòi hỏi người cán bộ quản lý phải nắm bắt kịp thời, phân tích và xử lý có hiệu quả, phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý của mình. Chính vì vậy, yêu cầu về nghiên cứu, tổng kết thực tiễn với học viên phải được coi là một trong những yêu cầu hàng đầu. Những buổi thảo luận phải trở thành diễn đàn mà ở đó các học viên phân tích, tìm lời giải cho vấn đề cấp bách. Đặc biệt, chương trình đi thực tế phải xác định trúng các vấn đề thực tiễn, tìm hiểu thấu đáo và đề xuất giải pháp hữu hiện, khả thi với cấp ủy, chính quyền địa phương và các bộ, ngành Trung ương”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu