Hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan

Chia sẻ
(VOV5) - Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan, đánh giá cao chính sách quốc phòng "bốn không" của Việt Nam.

Nhận lời mời của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, từ ngày 04 – 05/07, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Hoàng gia Thái Lan do Đại tướng Songwit Noonpackdee, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan, dẫn đầu, thăm chính thức Việt Nam.

Hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan  - ảnh 1Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Songwit Noonpackdee duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: VOV

Tại hội đàm sau lễ đón đoàn diễn ra chiều nay (04/07), ở Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan. Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các quân, binh chủng, nhất là lực lượng thực thi pháp luật trên biển; hợp tác đào tạo và các lĩnh vực tiềm năng khác; tiếp tục tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả. 

Về phần mình, Đại tướng Songwit Noonpackdee, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan, đánh giá cao chính sách quốc phòng "bốn không" của Việt Nam; khẳng định Thái Lan ủng hộ giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu