Hợp tác phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Những bài họcvề các chính sách và thực tiễn từ các nền kinh tế APEC tại đối thoại Cao cấp APEC giúp các nền kinh tế thành viên chủ động đào tạo nguồn nhân lực.

Đối thoại Cao cấp APEC 2017 về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số diễn ra sáng nay tại Hà Nội với sự tham dự của các Bộ trưởng APEC và các đại diện Cao cấp chịu trách nhiệm về phát triển nguồn nhân lực, đại diện doanh nghiệp và người lao động của 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Hợp tác phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển - ảnh 1Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: nguồn nhân lực ở bất kỳ thời nào cũng là yếu tố trung tâm, là động lực của phát triển.  

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: nguồn nhân lực ở bất kỳ thời gian nào cũng là yếu tố trung tâm, là động lực của phát triển. Điều này, thể hiện tầm quan trọng, ý nghĩa của Đối thoại với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số”. Ở Việt Nam, từ nhiều năm nay,công nghệ thông tin giúp thị trường lao động được tổ chức, vận hành hiệu qủa, tiết kiệm thời gian kết nối việc làm.

Hợp tác phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển - ảnh 2Toàn cảnh Đối thoại 

Những sáng kiến, kinh nghiệm và bài học tốt về các chính sách và thực tiễn từ các nền kinh tế APEC tại cuộc đối thoại lần này giúp các nền kinh tế thành viên chủ động đào tạo nguồn nhân lực, điều chỉnh chính sách an sinh xã hội sẽ góp phần quan trọng vào nỗ lực chung nhằm tiếp tục cụ thể hóa và hiện thực hóa những chỉ đạo, định hướng của Lãnh đạo Cấp cao, đồng thời bổ sung cho các sáng kiến và chương trình hành động hiện hành của APEC hướng tới việc làm bền vững, bao trùm cho tất cả mọi người.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu