Chiều qua (02/11), tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, thăm chính thức Việt Nam.
Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth. Ảnh: Quỳnh Trang/VOV |
Tại hội đàm sau lễ đón, 2 bên nhấn mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Trong đó, về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh, Việt Nam đánh giá cao việc Hoa Kỳ công bố khoản hỗ trợ mới trị giá 130 triệu USD dành cho Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, nâng tổng mức viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ cho Việt Nam lên 430 triệu USD. Cùng với đó, hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA) được triển khai hiệu quả với việc hơn 50 năm qua, Việt Nam đã trao trả cho Hoa Kỳ 994 bộ hài cốt. Về tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh, từ khi 2 bên ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực này vào tháng 7/2021 đến nay, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xác minh 44/45 bộ hồ sơ thông tin tiếp nhận từ phía Hoa Kỳ và hiện đang tiếp tục tích cực triển khai tìm kiếm.
Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Trang/VOV |
Để thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc..., tiếp tục phối hợp trong các cơ chế quốc phòng đa phương.
Hai Bộ trưởng tiến hành hội đàm. Ảnh: Quỳnh Trang/VOV |
Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng. Việt Nam sẵn sàng mời các sĩ quan Hoa Kỳ sang học tiếng Việt và tham gia khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.
Hai bên đã tiến hành trao đổi kỷ vật chiến tranh. Ảnh: Quỳnh Trang/VOV |
Cũng tại hội đàm, hai bên chia sẻ tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.