Hợp tác hữu nghị phù hợp lợi ích căn bản của nhân dân Việt Nam và Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, ngày  17/1/2015, tờ Nhân dân nhật báo (Trung Quốc) đăng bài viết của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ. 

(VOV5) - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, ngày  17/1/2015, tờ Nhân dân nhật báo (Trung Quốc) đăng bài viết của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ.


Bài viết nêu rõ trong tổng thể đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu, nhất quán và lâu dài. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả của nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và đổi mới của Việt Nam ngày nay. Việt Nam coi sự phát triển thịnh vượng của Trung Quốc là cơ hội cho Việt Nam, đồng thời mong muốn Trung Quốc cũng coi sự ổn định và phát triển thịnh vượng của Việt Nam là cơ hội cho Trung Quốc.


Bài viết cho biết năm 2015 là năm có nhiều ý nghĩa đối với cả hai nước Việt - Trung, hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lành mạnh, hiệu quả trong năm 2015, Đại sứ Nguyễn Anh Thơ cho rằng hai nước cần sử dụng tốt các cơ chế giao lưu, tiếp xúc cấp cao; giữa các bộ/ngành, ban Đảng hai nước; đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân. Hai bên tiếp tục kiên trì giải quyết vấn đề trên biển bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu