Họp mặt kỷ niệm lần thứ 69 Ngày Độc lập Vương quốc Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục nỗ lực, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Ngày 15/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm lần thứ 69 Ngày Độc lập Vương quốc Campuchia (9/11/1953 - 9/11/2022).

Họp mặt kỷ niệm lần thứ 69 Ngày Độc lập Vương quốc Campuchia - ảnh 1Ông Sok Dareth (thứ 2 từ trái sang), Tổng lãnh sự Campuchia tại TP Hồ Chí Minh tặng quà cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố, nhấn mạnh cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nỗ lực góp phần thực hiện thành công phương hướng, nội dung quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia được lãnh đạo hai nước khẳng định là “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” nhằm góp phần vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. 

Về phần mình, ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định: Việt Nam với tinh thần quốc tế trong sáng đã hy sinh xương máu, giúp đỡ Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và hỗ trợ công cuộc khôi phục, phát triển lại đất nước Campuchia sau chiến tranh, bảo vệ hòa bình ổn định, phát triển cho đến ngày nay. Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục nỗ lực, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, toàn diện giữa Campuchia-Việt Nam nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ đô Phnom Penh nói riêng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu