Họp hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia tầm nhìn 202-2030

Chia sẻ
(VOV5) - Nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ định hướng phân vùng và liên kết vùng trên lãnh thổ quốc gia một cách khoa học để tạo không gian phát triển đồng đồng bộ. 

Sáng 14/09, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì phiên họp của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Họp hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia tầm nhìn 202-2030 - ảnh 1Ảnh: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh VGP/Đức Tuân

Đây là quy hoạch đầu tiên được triển khai lập ở Việt Nam theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 nhằm cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021-2030, tập trung vào phân bố và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường có tầm quan trọng cấp quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng trên phạm vi cả nước. 

Nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ định hướng phân vùng và liên kết vùng trên lãnh thổ quốc gia một cách khoa học để tạo không gian phát triển đồng đồng bộ; định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu