Hơn 3.100 tỷ đồng cho quỹ “Vì người nghèo” và An sinh xã hội

Minh Hòa
Chia sẻ
(VOV5)- 9 tháng qua, tổng cộng quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội vận động được trên 3.139 tỷ đồng.
(VOV5)- 9 tháng qua, tổng cộng quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội vận động được trên 3.139 tỷ đồng.

Hội nghị sơ kết cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” 9 tháng đầu năm và triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2013 vừa được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức sáng nay (15/10), tại Hà Nội. Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó trưởng ban Vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương dự Hội nghị.

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong 9 qua, MTTQ 63 tỉnh thành phố quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đã vận động được tổng số tiền trên 565 tỷ đồng. Tại 56/63 tỉnh thành phố vận động chương trình an sinh xã hội được trên 2.573 tỷ đồng. Tổng cộng quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội vận động được trên 3.139 tỷ đồng.

Hơn 3.100 tỷ đồng cho quỹ “Vì người nghèo” và An sinh xã hội  - ảnh 1

Từ 1/1/2013 đến 30/9/2013 Quỹ vì người nghèo Trung ương đã tiếp nhận số tiền trên 40,9 tỷ đồng.Lũy kế thu đạt hơn 46,1 tỷ đồng. Ban vận động Ngày vì người nghèo Trung ương đã chi tổng số tiền trên 21,9 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo nhân dịp Tết nguyên đán, hỗ trợ hộ nghèo bị ảnh hưởng của thiên tai..

Đến nay, các tỉnh thành phố đã xây dựng mới, sửa chữa 25.820 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; giúp cho hơn 78 nghìn hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, hơn 400.000 lượt người nghèo được khám chữa bệnh, hỗ trợ xây dựng 814 công trình dân sinh và các hỗ trợ khác giúp đỡ người nghèo.

Trong 9 tháng đầu năm 2013, Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đã xét và trao tặng bằng ghi công cho 25 xã phường thị trấn, 1 thành phố của các tỉnh Cao Bằng, Hòa Bình, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Kon Tim đã hoàn thành chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa xong nhà tạm, nhà ở dột nát cho người nghèo.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên nhấn mạnh, để đảm bảo công việc quản lý thu chi và sử dụng quỹ vì người nghèo đúng đối tượng, khắc phục những sai sót, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động và công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng “Quỹ vì người nghèo” các cấp, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác vận động và sử dụng Quỹ các cấp; thực hiện hỗ trợ Quỹ đúng đối tượng và đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đã tổ chức 7 đoàn kiểm tra tại 13 tỉnh, thành phố. Qua kiểm tra của các đoàn công tác Trung ương và các tỉnh, thành phố tự kiểm tra cho thấy phần lớn việc phân bổ, sử dụng quỹ được thực hiện theo đúng quy chế, xây dựng và sử dũng quỹ vì người nghèo.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vũ Trọng Kim cho rằng, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng các địa phương, tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, phi chính phủ vẫn tích cực ủng hộ tạo ra nguồn lực chăm lo cho người nghèo. Sự tham gia lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảnh chính quyền các địa phương qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp dẫn đến thành công của cuộc vận động./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu