Hôm nay, các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng thảo luận về các văn kiện Đại hội

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu tập trung phân tích những vấn đề lớn đặt ra đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới, từ hoàn thiện thể chế, cải cách bộ máy.

Hôm nay (21/01), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Thủ đô Hà Nội.
Theo chương trình, Trước đó, sáng qua (20/1), diễn ra lễ khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIV với sự tham gia của 1.586 đại biểu thay mặt cho hơn 5,6 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hôm nay, các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng thảo luận về các văn kiện Đại hội - ảnh 1Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Trình bày diễn văn khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đại hội lần thứ XIV có sứ mệnh lịch sử rất to lớn: Không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026 - 2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc trong nhiều thập niên tới,

Tiếp đó Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội. Bài phát biểu khẳng định tầm nhìn chiến lược, tinh thần đổi mới và yêu cầu hành động quyết liệt cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

Hôm nay, các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng thảo luận về các văn kiện Đại hội - ảnh 2 Các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Chiều cùng ngày, thảo luận tại Đoàn, các đại biểu tập trung phân tích những vấn đề lớn đặt ra đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới, từ hoàn thiện thể chế, cải cách bộ máy, đến phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo, góp phần tăng trưởng bền vững gắn với tiến bộ và công bằng xã hội. Quyền Bộ trưởng Bộ công thương Lê Mạnh Hùng đề xuất việc thúc đẩy phát triển công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ: Để phát triển được công nghiệp nền tảng và công nghiệp hỗ trợ thì phải có sự kết nối rất chặt chẽ giữa các ngành, đặc biệt là giữa ngành tài nguyên môi trường quản lý các khoáng sản chiến lược và ngành công nghiệp, công thương. Nhóm vấn đề thứ 2 là trong giai đoạn 2026 - 2030, cần thiết phải tập trung xây dựng thể chế, hệ thống luật pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp nền tảng, công nghiệp công nghệ nguồn để giảm được phụ thuộc tư liệu sản xuất. Hiện nay chúng ta đang nhập khẩu rất lớn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế – xã hội, Việt Nam phải coi hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu là một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu