Hội thảo về quan hệ Ấn Độ - Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam và Ấn Độ đều nằm trong khu vực đang phát triển mạnh mẽ và hai bên cần tranh thủ cơ hội này bằng cách tăng cường hợp tác cùng phát triển hơn nữa.

Ngày 9/1, ở thủ đô New Delhi, Nhóm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Delhi tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề “Quan hệ Ấn Độ - Việt Nam trong bối cảnh địa chính trị ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang thay đổi”. 

Hội thảo về quan hệ Ấn Độ - Việt Nam - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành - Ảnh: baoquocte

Tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ ngày càng trở nên quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của hai nước, cũng như hòa bình, an ninh và hợp tác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ấn Độ có vai trò quan trọng hàng đầu ở Ấn Độ Dương trong khi Việt Nam giữ vị trí địa chính trị quan trọng ở khu vực Thái Bình Dương. Việt Nam và Ấn Độ đều nằm trong khu vực đang phát triển mạnh mẽ và hai bên cần tranh thủ cơ hội này bằng cách tăng cường hợp tác cùng phát triển hơn nữa.

Các học giả tham gia hội thảo đều cho rằng Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ. Quan hệ Đối tác chiến lược được nâng cấp lên thành Đối tác chiến lược toàn diện là minh chứng cho mối quan hệ song phương vững mạnh hiện nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu