Hội thảo Tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013

Chia sẻ
(VOV5)- "Cần thể chế hóa tinh thần, nội dung về tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013 để đưa vào xây dựng các đạo Luật”.
(VOV5)- "Cần thể chế hóa tinh thần, nội dung về tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013 để đưa vào xây dựng các đạo Luật”.

Đó là đề nghị của các chuyên gia, các nhà khoa học tại hội thảo "Tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013" do Viện Nghiên cứu Lập pháp và Viện chính sách công và pháp luật tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Các ý kiến thảo luận đã tập trung làm rõ nội hàm các chế định về tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013, phân tích cơ hội và thách thức đối với quá trình cải cách thể chế nhà nước nhìn từ Hiến pháp 2013.

Các đại biểu đều khẳng định: Sau khi được thông qua, Hiến pháp năm 2013 đã tạo ra cơ hội giúp phân định rõ ràng hơn quyền lực của các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương. Theo Hiến pháp mới, quyền hành pháp được trao cho Chính phủ. Sử dụng quyền ấy, Chính phủ có thể phân nhiệm rõ ràng thành hai bộ phận hành pháp chính trị và hành pháp công vụ. Theo đó, chất lượng chính sách xã hội được cải thiện và tính chuyên nghiệp của bộ máy thực thi công vụ cũng sẽ được nâng cao.

Tại hội thảo, các đại biểu còn tập trung làm rõ những định hướng cơ bản, yêu cầu sửa đổi các Luật theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu