Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Văn phòng Chủ tịch nước

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều nay (12/1), tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Văn phòng năm qua đã đoàn kết, tạo nên một khí thế mới, chất lượng hơn trong thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng; uy tín của Văn phòng Chủ tịch nước được nâng lên, đạt nhiều thành tích cao, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng. Những kết quả toàn diện của công tác đối nội và đối ngoại mà Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước đã thực hiện trong hơn 1 năm vừa qua đã góp phần tích cực vào thành công chung của đất nước trên tất cả các lĩnh vực. 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Văn phòng Chủ tịch nước  - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Về nhiệm vụ trong thời gian tới của Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ từ lãnh đạo đến các phòng, ban cần làm tốt hơn nữa; có sáng kiến hơn nữa; quan tâm hơn nữa đến việc bổ sung đội ngũ và đào tạo cán bộ đủ tâm, đủ tầm.

Tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu