Sáng 16/9, Bộ chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự tại Nhà Quốc hội (Hà Nội). Hơn 1,2 triệu đại biểu tham dự tại các điểm cầu trong cả nước.
Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt chuyên đề đầu tiên về nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và chương trình hành động thực hiện nghị quyết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Thủ tướng khái quát thực trạng tình hình giáo dục và đào tạo trong thời gian tới và sự cần thiết ban hành nghị quyết, trong đó, quan điểm chỉ đạo nêu rõ giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, giáo dục toàn diện "Đức - Trí - Thể - Mỹ", là yếu tố quan trọng nhất quyết định tương lai dân tộc...
Thủ tướng nhấn mạnh: "Chúng ta phải đào tạo công dân toàn cầu không thể chỉ biết tiếng Việt mà phải biết một số ngôn ngữ có tính chất phổ biến như tiếng Anh và một số thứ tiếng khác. Ngoài ra, phải đưa trí tuệ nhân tạo vào giáo dục phổ thông. Chúng ta đang nghiên cứu và chỉ đạo đưa trí tuệ nhân tạo ngay từ lớp 1 với tinh thần là "vừa học vừa chơi"; phải khai thác giải trí, nhưng tăng cường hàm lượng về giáo dục. Đây là cái đổi mới rất quan trọng".
Tại Hội nghị, Thủ tướng cũng trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Theo đó, ngay trong năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện các dự án Luật, xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết 71; triển khai chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền; trước mắt, thí điểm đầu tư hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025.
Trình bày những nội dung trọng tâm và chương trình hành động Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là mục tiêu, động lực, nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong chính sách phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
Theo đó, từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ, miễn phí mỗi năm một lần. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế phải đạt trên 95%; 100% trạm y tế xã được đầu tư đầy đủ về cơ sở vật chất và nhân lực. Phó Thủ tướng Lê Thành Long kêu gọi các cấp, các ngành, và toàn xã hội đồng lòng, chung tay thực hiện để vì một nước Việt Nam khỏe mạnh.
Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trình bày báo cáo chuyên đề. Ảnh: nhandan.vn |
Cũng trong sáng nay, Quyền Ông Lê Hoài Trung kỳ vọng với quá trình hội nhập quốc tế, đất nước sẽ có thêm những điều kiện để đạt những thành tựu mới mang tính đột phá, đưa đất nước vững bước tiến lên.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày chuyên đề về Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh quan điểm phải phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại kết hợp với quốc phòng an ninh trong việc bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa. Trong quá trình hội nhập, phải thể hiện đúng tinh thần là đối tác tích cực, có trách nhiệm và tâm thế chủ động đóng góp, xây dựng, định hình và sẵn sàng đóng góp có trách nhiệm.
Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng nêu nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết, trong đó có hội nhập kinh tế: "Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế, phục vụ xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khả năng chống chịu cao. Đây là nội dung rất quan trọng. Thực tế thời gian vừa qua, những cú sốc bên ngoài như đại dịch Covid-19... những nền kinh tế có khả năng chống chịu cao thì không những là để kinh tế xã hội của nước đó được ổn định, nhưng thực sự trở thành một điểm mạnh trong thu hút đầu tư nước ngoài và hấp dẫn của nền kinh tế".
Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: nhandan.vn |
Báo cáo một số nội dung chính của Nghị quyết 70 của Bộ chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia đến 2030, tầm nhìn đến 2045, Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh quan điểm chuyển từ tư duy “bảo đảm cung ứng” sang “bảo đảm vững chắc, chủ động an ninh năng lượng”, coi đây là trụ cột quan trọng, gắn chặt với ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
Nghị quyết đề ra các giải pháp đồng bộ: phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch; khuyến khích khu vực tư nhân tham gia toàn diện. Phương thức bảo đảm an ninh năng lượng là đa dạng hóa nguồn, loại hình, công nghệ; ưu tiên năng lượng tái tạo, LNG, hydrogen, điện hạt nhân; nội địa hóa công nghệ, hình thành chuỗi giá trị trong nước. Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh 1 trong 7 giải pháp quan trọng: "Hoàn thiện thể chế, chính sách để trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển năng lượng. Theo đó, Nghị quyết xác định cần quyết tâm hoàn thiện và thực hiện hiệu quả pháp luật có liên quan để tháo gỡ điểm nghẽn thể chế cho các dự án năng lượng; tạo cơ chế vượt trội thu hút, triển khai các dự án năng lượng quan trọng, cấp bách. Cùng với đó hoàn thiện chính sách tài chính để huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư, vốn đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực năng lượng."
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: nhandan.vn |
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh động lực phát triển mới của đất nước hình thành từ chính các mối liên kết hữu cơ giữa các nghị quyết. Những trụ đỡ này được củng cố bằng thể chế thông suốt, kỷ luật thực thi nghiêm, dữ liệu dẫn dắt và phân bổ nguồn lực thông minh. Khi từng bánh răng vận hành đúng nhịp, cỗ máy phát triển quốc gia sẽ tăng tốc bền bỉ.
Thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ngành, địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên bắt tay ngay vào việc biến khát vọng thành hành động, biến hành động thành kết quả, biến kết quả thành niềm tin mới.