Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa 11.

(VOV5)- Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa 11.


Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 - ảnh 1

Ông Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị

Chủ trì Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh gợi mở những quan điểm chỉ đạo và nội dung cốt lõi được nêu trong các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7. Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Đinh Thế Huynh lưu ý các đại biểu cần tập trung hiểu rõ thực trạng tình hình đang đặt ra hiện nay; xác định rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan để giải quyết những vấn đề hệ trọng của đất nước hiện nay. Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải báo cáo Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

 

Trong ngày hôm nay, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hoàng Việt báo cáo Kết luận về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa 11) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và những công việc cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới; về Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Ông Nguyễn Hoàng Việt nêu rõ: “Ban chấp hành Trung ương khóa 11 với nỗ lực và quyết tâm cao để thực hiện quy hoạch cấp chiến lược. Có thể nói, đây lần đầu tiên Đảng thực hiện quy hoạch cấp chiến lược với mong muốn đảm bảo quy hoạch trong toàn Đảng mang tính hệ thống. Nếu trung ương làm tốt thì để cho các địa phương, các ngành, các cấp thực hiện, từ đó tuyển  chọn những cán bộ có tài năng, có năng lực trên tất cả các lĩnh vực để phục vụ đất nước.”

Ngày mai (04/07), Hội nghị tiếp tục chương trình làm việc./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu