Hội nghị thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Trung Đông – châu Phi

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp nhằm xây dựng một khung chính sách mới cho hợp tác giữa Việt Nam và Trung Đông, châu Phi giai đoạn 2016-2025.
(VOV5) - Các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp nhằm xây dựng một khung chính sách mới cho hợp tác giữa Việt Nam và Trung Đông, châu Phi giai đoạn 2016-2025.


Ngày 19/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Trung Đông – châu Phi nhằm đánh giá kết quả triển khai hợp tác giữa Việt Nam và các nước trong khu vực trong thập kỷ qua, đồng thời trao đổi thống nhất các định hướng và giải pháp chính sách giúp đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước cho giai đoạn 10 năm tới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam chủ trì Hội nghị.


Hội nghị thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Trung Đông – châu Phi - ảnh 1
Ảnh minh họa: Ông Tạ Hoàng Linh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương phát biểu tại Hội thảo Xúc tiến thương mại sang thị trường Trung Đông-Châu Phi. Ảnh: BNEWS/TTXVN


Hội nghị đánh giá cao những thành tựu đạt được trong hợp tác giữa Việt Nam và các nước Trung Đông, châu Phi. Để phát huy các thành quả hợp tác đã đạt được, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác với khu vực Trung Đông, châu Phi, góp phần đáp ứng các yêu cầu mới về đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp nhằm xây dựng một khung chính sách mới cho hợp tác giữa Việt Nam và Trung Đông, châu Phi giai đoạn 2016-2025. Các đại biểu nhất trí cho rằng mặc dù còn nhiều thách thức, nhưng cải cách trong nước, triển vọng tăng trưởng và xu thế hướng Đông của các nền kinh tế Trung Đông, châu Phi đang tạo nên những cơ hội quan trọng cho Việt Nam để đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các nước trong khu vực lên bước phát triển mới. Hội nghị đã tạo diễn đàn gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu trực tiếp giữa các cơ quan hoạch định chính sách và các địa phương, giới doanh nghiệp, đặc biệt với các Đại sứ Việt Nam tại Trung Đông, châu Phi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu