Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 10

Việt Cường ​
Chia sẻ
(VOV5) -  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quân ủy Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 5 quyết tâm và 5 chủ động. 

Chiều 8/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, gửi nội dung phát biểu chỉ đạo. Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 10 - ảnh 1Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo hội nghị; Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì, điều hành hội nghị. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Trong bài phát biểu gửi tới hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quân ủy Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 5 quyết tâm và 5 chủ động. Theo đó, 5 quyết tâm là: quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đề ra. Hai là, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu tốt nhất. Ba là, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế của Quân đội. Bốn là, quyết tâm xây dụng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm là, quyết tâm tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân. 5 chủ động là: chủ động tham mưu, đề xuất, xử lý tình huống; chủ động bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo và sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chủ động tiến hành tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; chủ động chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao;  chủ động tiến hành các biện pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần thực hiện. Trong đó, tăng cường tiềm lực quốc phòng, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, các hoạt động phát triển kinh tế biển. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp tục chủ động, nhạy bén, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu