Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -Hội nghị diễn ra ngày 17/8, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Với chủ đề "Vai trò của Quốc hội trong thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam trong khu vực tam giác phát triển", hội nghị kéo dài đến hết ngày 18/8.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng đánh giá cao cơ chế hợp tác 3 Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trong nhiều năm qua, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 3 Quốc hội một cách sâu sắc và thiết thực hơn.

Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam - ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Vương quốc Campuchia Chheang Vun và Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội nước CHDCND Lào Eksavang Vongvichit. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch hợp tác của khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam, các bên liên quan cần tiếp tục cùng rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật của mỗi nước; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về sự tham gia của Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội 3 nước trong việc triển khai giám sát và thúc đẩy hợp tác trong khu vực tam giác phát triển.

Ba bên cần tăng cường chia sẻ thông tin giữa Ủy ban điều phối chung khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội 3 nước, phương thức hoạt động phối hợp xử lý thông tin chung, để có biện pháp công tác chung của 3 Quốc hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu