Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị tập trung thảo luận, dự báo khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố cả nhiệm kỳ 2015-2020.
Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VOV.VN 

Sáng 30/3, khai mạc Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, nhấn mạnh: Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt, bên cạnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố quý I, hội nghị còn tập trung thảo luận, dự báo khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên cơ sở phân tích những nguyên dẫn đến một số lĩnh vực, chỉ tiêu có nguy cơ không hoàn thành, sẽ xác định những giải pháp lớn, khắc phục những mặt còn tồn tại, khó khăn để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Hội nghị lần này cũng thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội quý I năm 2019; triển vọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của 24 quận, huyện; 7 chương trình đột phá, đề án đô thị thông minh và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh quý I năm 2019; Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu