Hội nghị Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý các thành phố tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng

Sáng 03/08, tại thành phố Cần Thơ, diễn ra Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương tham dự.

Hội nghị Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương - ảnh 1 Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn ghi nhận những thành quả của Cụm thi đua 05 thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời lưu ý, từ nay đến cuối năm, 05 thành phố cần quan tâm xây dựng và từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh; tập trung thúc đẩy phát triển nhanh những lĩnh vực chủ chốt; nâng cao chất lượng phát triển, nhằm tăng khả năng thích ứng của nền kinh tế trước những biến động khó lường của kinh tế và thương mại thế giới.  

“5 thành phố này, làm sao xây dựng phát triển thành phố thông minh; tập trung thúc đẩy nhanh phát triển nhiều lĩnh vực, trong đó, chú ý nhất là: công nghiệp, thương mại – dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra một giá trị lớn. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo động lực lan tỏa tạo thành phong trào thi đua mà mình chú ý nhất là phát là phải động mà chất lượng thi đua phải đi vào chiều sâu, đi từng lĩnh vực.”

Ông Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý các thành phố tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nóng của xã hội, ổn định và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu