Hội đàm cấp cao Việt Nam và New Zealand

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 14/11, tại Hà Nội, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Jacinda Ardern tiến hành hội đàm.

Nhận lời mời của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14/11 đến ngày 17/11/2022. Chiều 14/11, tại Hà Nội, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Jacinda Ardern tiến hành hội đàm.

Hội đàm cấp cao Việt Nam và New Zealand - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: VOV

Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với New Zealand; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao việc New Zealand tiếp tục dành cho Việt Nam gần 27 triệu đô-la New Zealand viện trợ phát triển không hoàn lại (ODA) cho giai đoạn 2022-2024, đồng thời đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ ODA cho các dự án hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, đổi mới sáng tạo.

Hội đàm cấp cao Việt Nam và New Zealand - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden tiến hành hội đàm. Ảnh: VOV

Về phần mình, Thủ tướng Jacinda Ardern chúc mừng Việt Nam được tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025; khẳng định New Zealand luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam, một trong những đối tác chiến lược then chốt của New Zealand trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và khu vực. Thủ tướng Jacinda Ardern công bố New Zealand chính thức công nhận mở cửa thị trường đối với chanh và bưởi của Việt Nam; đồng thời nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường New Zealand trong thời gian tới.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ; nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như công nghiệp quốc phòng, quân y, tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố, phòng chống thiên tai…

Hai Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan hai nước đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD trong năm 2024. Hai bên cũng nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do khu vực mà hai nước đều là thành viên như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Hai bên ủng hộ việc tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN.

Trao đổi về tình hình Biển Đông, hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; nhất trí giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu