Hội đàm cấp cao Việt Nam - Phần Lan

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Hiện có hơn 10.000 người Việt Nam tại Phần Lan và đây được coi là dân tộc thiểu số ở Phần Lan.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/3. Sáng nay (25/3), tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho.

Hội đàm cấp cao Việt Nam - Phần Lan - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho - Ảnh: Quochoi.vn

Tại hội đàm sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai nước khai thác tối đa những lợi ích từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên kênh ngoại giao nghị viện. Việt Nam mong học tập kinh nghiệm Phần Lan để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho kinh tế đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp. Hai bên tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ, tăng cường tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác nghị viện Á - Âu (ASEP).

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Quốc hội Phần Lan đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); mong muốn  Phần Lan giúp thúc đẩy Nghị viện các nước còn lại trong EU sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Phần Lan ủng hộ việc Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, qua đó hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời giúp người tiêu dùng châu Âu tiếp cận hàng thủy sản chất lượng tốt với giá cạnh tranh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Phần Lan tăng cường quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); mong muốn Phần Lan cùng các nước Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục lên tiếng bảo vệ thượng tôn pháp luật ở các vùng biển và đại dương, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an toàn, an ninh hàng hải và hàng không ở Biển Đông, ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Phần Lan ở khu vực Đông Nam Á. Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU đã được Phần Lan thông qua, trước đó Phần Lan cũng đã có hiệp định bảo hộ đầu tư song phương với Việt Nam.

Các hiệp định này sẽ mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực năng  lượng, công nghệ thông tin, giáo dục. Chủ tịch Quốc hội Phần Lan cho biết hiện có hơn 10.000 người Việt Nam tại Phần Lan và đây được coi là dân tộc thiểu số ở Phần Lan.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu