Hội Cựu chiến binh Việt Nam góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chia sẻ
(VOV5) -  Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chiều 09/03. 
(VOV5) -  Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chiều 09/03.


Hội Cựu chiến binh Việt Nam góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc - ảnh 1
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Trung/daidoanket.vn


Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh trong hoạt động đối ngoại nhân dân, Hội cựu chiến binh Việt Nam là kênh quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ, sợi dây tình cảm giữa nhân dân ba nước: Việt Nam - Lào - Campuchia. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn coi Hội cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức thành viên quan trọng, bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tốt trong giai đoạn tiếp theo.


Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định Hội Cựu chiến binh là nòng cốt quan trọng trong hoạt động giám sát của Mặt trận, những hoạt động giám sát có sự tham gia của cựu chiến binh đều được thực hiện công bằng, khách quan. Về công tác giám sát đấu tranh phòng, chống tham nhũng, ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, Hội cựu chiến binh Việt Nam các cấp sẽ là đầu mối tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực của nhân dân để chuyển tới Mặt trận Tổ quốc, từ đó kiến nghị cấp trên giải quyết, đồng hành, bảo vệ người tố giác tiêu cực, tham nhũng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu