Học giả Trung Quốc nêu bật ý nghĩa bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm

Chia sẻ
(VOV5) - Trong bài viết, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển luôn là dòng chảy chính trong quan hệ giữa hai nước”.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam từ ngày 14-15/4, hôm qua ngày 14/4, trang mạng điện tử của Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng toàn văn bài viết quan trọng với tiêu đề “Chung tay mở ra kỷ nguyên phát triển mới của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. 

Học giả Trung Quốc nêu bật ý nghĩa bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm - ảnh 1Giáo sư Phan Kim Nga, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Marx thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng/TTXVN

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, các chuyên gia, học giả Trung Quốc đều nêu bật nội dung và ý nghĩa bài viết, cũng như việc lần đầu tiên Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết quan trọng đăng trên Nhân dân nhật báo.

Theo Giáo sư Phan Kim Nga, nghiên cứu viên cao cấp của Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Marx thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm có nhiều ý nghĩa, thể hiện hình thức hợp tác truyền thông mới giữa Việt Nam và Trung Quốc; sự hài lòng của hai bên đối với sự phát triển hiện tại của mối quan hệ song phương, nhất trí cách thức hai bên thúc đẩy hợp tác trên nhiều phương diện trong tương lai. Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm đã giới thiệu và giải thích về kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam, giúp các nhà lý luận, người dân và độc giả Trung Quốc hiểu hơn về tư tưởng chiến lược phát triển của Việt Nam, mở ra cơ hội để hai nước hợp tác nhiều hơn nữa trong tương lai.

Còn theo Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Viện trưởng Viện nghiên cứu Khu vực và quốc gia, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc), trong bài viết của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng “hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển luôn là dòng chảy chính trong quan hệ giữa hai nước”; đồng thời đưa ra viễn cảnh về một kỷ nguyên phát triển mới trong quan hệ song phương, thể hiện nguyện vọng chung của nhân dân hai nước là không ngừng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đưa ra 4 đề xuất cho sự phát triển quan hệ song phương trong tương lai rất phù hợp với thực tế hiện nay.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu