Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thụy Sỹ

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu Phiên thảo luận với chủ đề “Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo về chương trình nghị sự hành động đại dương”. 

Ngày 23/01/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Davos, Thụy Sỹ tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2019 (WEF Davos 2019).

Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thụy Sỹ - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc phiên thảo luận với chủ đề “Cuộc gặp các nhà lãnh đạo về chương trình nghị sự hành động đại dương" tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Davos 2019. - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu Phiên thảo luận với chủ đề “Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo về chương trình nghị sự hành động đại dương”. Tại phiên khai mạc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận nhiều nỗ lực trong quản trị biển và đại dương, nhưng rất cần phải có những đột phá, nhất là huy động và phân bổ hiệu quả nguồn lực để ứng phó với những thách thức nghiêm trọng của biến đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dâng và hỗ trợ cho các quốc gia bị tác động nặng nề nhất.

Thủ tướng đề nghị thành lập “Diễn đàn đối tác công - tư rộng mở về ứng phó với biển đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái biển” để tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, chuyển giao công nghệ, huy động các nguồn lực và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp vào bảo vệ môi trường biển.

Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thụy Sỹ - ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli. - Ảnh: TTXVN

Bên lề Hội nghị WEF Davos 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp, tiếp xúc. Tại cuộc gặp Nhà vua Bỉ Phillippe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Nhà vua và Hoàng hậu sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Bỉ, quốc gia thành viên sáng lập và có vai trò quan trọng của EU, hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Bỉ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thụy Sỹ - ảnh 3Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Roberto Azeved. - Ảnh: TTXVN 

Tại cuộc gặp với Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng hệ thống thương mại đa phương dựa trên hệ thống các nguyên tắc và luật trong khuôn khổ WTO; nhấn mạnh sau hơn 10 năm gia nhập WTO, Việt Nam đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm cao.

Tổng Giám đốc WTO khẳng định WTO sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nhân lực về hội nhập, thương mại quốc tế.

Tại buổi tiếp Giám đốc Điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ủng hộ kế hoạch đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu của Apple tại Việt Nam. Thủ tướng mong muốn Tập đoàn Apple tiếp tục đầu tư hiệu quả, minh bạch và lâu dài tại Việt Nam;là cầu nối cho doanh nghiệp Mỹ tăng cường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Tổng Giám đốc Công ty AB Carlos Brito, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các hoạt động của Tập đoàn AB InBev tại Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi; đồng thời đề nghị Công ty AB Inbev tích cực thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) sớm đẩy nhanh tiến trình thông qua Hiệp định EVFTA để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu thúc đẩy hợp tác đầu tư thời gian tới.

Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Procter & Gamble Mages-vanran Suranjan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn P&G tại Việt Nam trong thời gian qua; đề nghị Tập đoàn P&G tiếp tục mở rộng các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp Giám đốc Tập đoàn Adidas Kasper Rorsted, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Tập đoàn Adidas đã hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam trong suốt quá trình đàm phán Hiệp định EVFTA. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng Hiệp định EVFTA khi đi vào thực thi, hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai bên sẽ phát triển và mở rộng hơn nữa; mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp của cả hai bên.

Tại buổi tiếp Chủ tịch, Tổng Giám đốc Điều hành Carlsberg Cees’t Hart, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc tham gia của các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài, trong đó có Carlsberg, vào quá trình cổ phần hóa của ngành Bia – Rượu – Nước giải khát tại Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực.Thủ tướng đề nghị Carlsberg góp tiếng nói chung thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), mở ra những cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Facebook Nick Clegg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Facebook tăng cường hợp tác phát triển ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận thông tin, phát triển kinh doanh qua các mạng xã hội.Trước một số vụ việc liên quan đến việc phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội, Thủ tướng đề nghị Facebooktuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật Việt Nam, nâng cao chất lượng quản trị và dịch vụ cho khách hàng của Facebook tại Việt Nam, nhất là cơ chế xác thực thông tin để tránh vấn đề giả mạo.

Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Sanofi Kathleen Tregoning, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các dự án của Công ty Sanofi tại Việt Nam, góp phần bảo vệ, cải thiện sức khỏe của người dân; đề nghị Công ty Sanofi tiếp tục mở rộng sản xuất, chuyển giao công nghệ sản xuất các thuốc phát minh, biệt dược, các thuốc có dạng bào chế hiện đại, các thuốc chuyên khoa đặc trị thế hệ mới, vacxin, sinh phẩm y tế, đặc biệt là vacxin; đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm giá thuốc để đại bộ phận người dân có thể dễ tiếp cận, sử dụng.

Với môi trường siêu kết nối trong Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra cơ hội phát triển cho nhiều lĩnh vực, trong đó có bảo vệ biển - Đại dương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới phối hợp với các đối tác nghiên cứu, thúc đẩy hình thành Mạng lưới toàn cầu về chia sẻ dữ liệu biển và đại dương; hoan nghênh cộng đồng quốc tế ủng hộ lập trường chung của ASEAN về việc cần phải bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên khu vực Biển Đông.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu