Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm chính thức Hungary

Lê Tuyết/VOV
Chia sẻ
(VOV5) - Tiếp tục chuyến thăm chính thức Hungary, chiều 9/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

(VOV5) - Tiếp tục chuyến thăm chính thức Hungary, chiều 9/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. 

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm chính thức Hungary - ảnh 1
: Bà con Việt Kiều đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (thứ hai từ trái sang) tại sân bay


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết chuyến thăm nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Hungary nói chung và với Quốc hội Hungary nói riêng; cũng như triển vọng hợp tác mới trong quan hệ song phương và hợp tác quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động một cách thuận lợi nhất nhằm góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội nước sở tại, giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, hướng về quê hương đất nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy cộng đồng người Việt Nam tại Hungary với khoảng 5.000 người là cộng đồng đoàn kết, có cuộc sống ngày càng ổn định và hòa nhập tốt với xã hội sở tại.

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm chính thức Hungary - ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (đầu tiên từ trái sang) tại tòa thị chính thành phố Szentendre


Trước đó, sáng 9/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới thăm và làm việc tại thành phố Szentendre, thành phố kết nghĩa với thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Bà Jolanda Willemse, Chủ tịch Hội quan hệ đối ngoại thành phố Szentendre, giới thiệu cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân những nét cơ bản về Szentendre. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn thời gian tới, hai bên thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch không chỉ với thành phố Hội An mà còn với các địa phương khác của Việt Nam.

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm chính thức Hungary - ảnh 3
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary


Cũng trong ngày 9/4, tại Thủ đô Budapest, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có cuộc gặp Phó chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam biết ơn sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả mà nhân dân Hungary dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay. Trong chuyến thăm chính thức này, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội, góp phần làm cho mối quan hệ chính trị, ngoại giao của Hungary và Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp và thực chất.


Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm chính thức Hungary - ảnh 4
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Đại sứ quán VN tại Hungary


Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan cho rằng hai nước có mối quan hệ truyền thống phát triển tốt đẹp. Phó chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan cho biết Hungary đã mở rộng cơ hội cho nhiều sinh viên Việt Nam sang học bằng cách tăng gấp đôi các suất học bổng cho du học sinh Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu