Hà Nội tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn công tác của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 làm việc với thành phố Hà Nội về công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

(VOV5) - Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn công tác của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 làm việc với thành phố Hà Nội về công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Hà Nội tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: hanoimoi.com.vn

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Hà Nội cần tổng hợp đầy đủ các ý kiến của nhân dân, lắng nghe, chắt lọc tinh hoa, trí tuệ của nhân dân đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Để đợt lấy ý kiến đạt hiệu quả cao hơn, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: thành phố Hà Nội cần tiếp tục triển khai sâu rộng tới các đối tượng, thành phần xã hội để thu được nhiều ý kiến, đồng thời  kiên quyết đấu tranh với những trường hợp lợi dụng việc lấy ý kiến để tuyên truyền các quan điểm sai trái.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Thủ đô Hà Nội cần phát huy những kinh nghiệm đã rút ra được. Vừa lấy chiều rộng làm toàn bộ, vừa lấy chiều sâu liên quan tới các đối tượng. Và phải tổ chức các hội nghị rộng hơn. Chúng ta không hy vọng các đồng chí lấy tập hợp lấy ý kiến được 6-7 triệu dân nhưng càng đông càng tốt, càng nhiều càng tốt đối với nhân dân bằng cách để nhân dân tỏ chính kiến chung và cố gắng lấy những ý kiến này. Cách lấy ý kiến là tùy theo lĩnh vực chiều sâu mà các đồng chí đưa xuống , đưa toàn diện, đưa chiều sâu để có thể chốt được những vấn đề quan trọng mà các đại biểu, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến.”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý thành phố Hà Nội cần tập trung tuyên truyền để nhân dân thấy được đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị mà là đợt sinh hoạt pháp lý để mọi người dân hiểu các quy định pháp lý, hiểu quyền và nghĩa vụ của mình./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu