Hà Giang không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Hà Giang bảo đảm sự hài hòa, gắn kết giữa phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng nay (28/5), tại tỉnh Hà Giang, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhằm đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm ngoái, những tháng đầu năm nay; đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn, năm ngoái, Hà Giang đạt và vượt 29/36 chỉ tiêu kế hoạch, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,62% - vượt mục tiêu đề ra. Tổng sản phẩm quý I năm nay tăng 2,65%.

Hà Giang không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VOV

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Hà Giang bảo đảm sự hài hòa, gắn kết giữa phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối nội tỉnh, liên tỉnh, liên vùng và quốc tế; đồng thời chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số. Thực hiện tốt công tác xây dựng cơ chế, chính sách mở đường cho phát triển, thu hút đầu tư, nhất là cho các ngành, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên, có thế mạnh của tỉnh. Cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông sản. Phát triển thủy điện gắn với sử dụng tài nguyên nước hợp lý, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học. Tiếp tục tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao, độc đáo, gắn với truyền thống văn hóa, bản sắc, nét đẹp của thiên nhiên, con người Hà Giang.

Trước đó, cũng trong sáng nay, Thủ tướng cùng đoàn công tác của Chính phủ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; dự lễ và cắt băng khánh thành Bảo tàng tỉnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu