Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tình hình bảo dưỡng, duy tu định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(VOV5) - Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh - điều này được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khi kiểm tra tình hình bảo dưỡng, duy tu định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chiều qua, 4/11.

Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Phó Thủ tướng cho rằng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác với Liên Bang Nga triển khai Dự án khoa học công nghệ về giữ gìn lâu dài thi hài Bác Hồ (Dự án VN01). Ban Quản lý Lăng cũng cần làm tốt hơn nữa công tác đón tiếp nhân dân và khách quốc tế đến viếng Lăng, xây dựng Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thành trung tâm văn hóa, là địa chỉ để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: 
“Chúng ta phải tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án VN01. Đây là việc được nhân dân chú ý. Tôi cũng đề nghị các đồng chí Ban Quản lý Lăng nghiên cứu hiện đại hóa trong khu vực này văn minh, hiện đại. Đặc biệt là mở rộng không gian khu vực Lăng. Bộ Quốc phòng thúc đẩy mạnh mẽ hơn quy hoạch giải tỏa khu vực trước cửa Lăng đảm bảo cân đối, đúng như chương trình Bộ Chính trị đã duyệt để mở rộng không gian khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu