Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào và các em lưu học sinh Lào tại Việt Nam nhân dịp Tết Cổ truyền 

Ngày 11/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức Gặp mặt hữu nghị Việt Nam - Lào mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và chào mừng Tết Cổ truyền Bunpimay của nhân dân Lào. 

Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Lào  - ảnh 1 Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane. Ảnh: Khánh Lan/Dangcongsan.vn

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào và các em lưu học sinh Lào tại Việt Nam nhân dịp Tết Cổ truyền Bunpimay Lào (diễn ra vào giữa tháng 4/2018). Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy cho biết năm 2017, Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam  là một năm rất có ý nghĩa của hai nước. Nhiều hoạt động đa dạng, phong phú được tổ chức ở hai nước. Đáng chú ý là hai cuộc mít tinh kỷ niệm 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017); 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017) đồng thời được tổ chức vào ngày 18/7/2017 tại Thủ đô hai nước. 

Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Lào  - ảnh 2

Đại biểu hai nước Việt Nam và Lào chụp ảnh kỷ niệm tại buổi gặp mặt. Ảnh: Khánh Lan/Dangcongsan.vn 

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị. Các đại biểu xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các lưu học sinh Lào biểu diễn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu