Chiều 12/6, tại Hà Nội, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một điểm đến tài chính toàn cầu, dự thảo Nghị quyết về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. Dự thảo Nghị quyết đề xuất một loạt cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm thu hút dòng vốn quốc tế, phát triển dịch vụ tài chính cao cấp và kết nối với các Trung tâm tài chính lớn trên thế giới.
Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: quochoi.vn |
Các đại biểu Quốc hội nhất trí với việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, bởi Việt Nam đang là điểm sáng trên thế giới về phát triển và tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô. Ông Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, góp ý: Việt Nam xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, chúng ta đi sau. Như vậy, chúng ta phải có sự vượt trội hơn hẳn thì mới thu hút được các nhà đầu tư trên thế giới. Về thể chế, luật pháp, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam được xây dựng sau thì áp dụng một hệ thống các quy định pháp luật thông thoáng và phải mang tính quốc tế. Do đó, các thành viên tham gia giao dịch có thể áp dụng luật pháp của nước ngoài, tùy theo thỏa thuận của các bên. Việt Nam có hạ tầng công nghệ thông tin khá tốt và có tiềm năng về nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin và kiểm soát an ninh trên môi trường mạng. Do vậy, cần tạo lập một hệ sinh thái tiên phong, thông thoáng và hấp dẫn để phát triển tài chính số, tài sản số và ứng dụng Fintech (công nghệ tài chính) tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Đây chính là điểm có thể quyết định thành công.
Thành phố Hồ Chí Minh được định vị là trung tâm phát triển thị trường vốn, gắn với quản lý tài sản, bảo hiểm, Fintech và các sàn giao dịch hàng hóa. Trong khi đó, thành phố Đà Nẵng tập trung vào tài chính xanh, tài chính thương mại và các dịch vụ tài chính xuyên biên giới.