Đưa quan hệ Việt Nam - Maroc lên tầm cao mới

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 26/8, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki.
Đưa quan hệ Việt Nam - Maroc lên tầm cao mới - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki. - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Bên lề Đại hội đồng lần thứ 40 Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 40), chiều 26/8, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Maroc; đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cấp Bộ, ngành và địa phương nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tiếp tục phát huy sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào Không liên kết. 

Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki thông báo sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Maroc tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 sẽ diễn ra tại thành phố Hạ Long, Việt Nam vào năm 2020. Chủ tịch Hạ viện Habib El Malki mong muốn Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Maroc trong quá trình trở thành quan sát viên AIPA.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu