Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh ngày càng phát triển

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ Quốc phòng Anh sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong việc tăng cường giao lưu, củng cố tin cậy lẫn nhau và cùng nhau hợp tác.

Ngày 22/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ben Wallace, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh ngày càng phát triển - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ben Wallace, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len. Ảnh: VOV

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Anh trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững. Thủ tướng đề nghị phía Anh thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do song phương (UKVFTA), khuyến khích các doanh nghiệp Anh đầu tư vào Việt Nam và nhất là tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường Anh ngày càng nhiều hơn.

Về hợp tác quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên cần tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước cả song phương và tại các diễn đàn đa phương, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, góp phần vào tổng thể chung của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh ngày càng phát triển, phù hợp với lợi ích của mỗi bên và góp phần vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh ngày càng phát triển - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư cảm ơn Chính phủ Anh và Thủ tướng Boris Johnson đã chung tay hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: VOV

Về phần mình, Bộ trưởng Ben Wallace khẳng định Anh luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Việt Nam tại khu vực và quốc tế. Bộ Quốc phòng Anh sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong việc tăng cường giao lưu, củng cố tin cậy lẫn nhau và cùng nhau hợp tác trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, khả năng hợp tác và cùng có lợi, trong đó có đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong khuôn khổ đa phương như tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc...

Trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên chia sẻ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng hải; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển UNCLOS 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu