Dư luận quốc tế đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam tại Đối thoại Shangri - La 12

Chia sẻ
(VOV5) - Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đối thoại Shangri-La 12 với thông điệp về xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục được dư luận quốc tế phản ứng tích cực.

(VOV5) - Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đối thoại Shangri-La 12 với thông điệp về xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục được dư luận quốc tế phản ứng tích cực. Đa số ý kiến cho rằng bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam đánh giá một cách kịp thời, đúng đắn và công bằng các giải pháp cho các vấn đề của thế giới cũng như của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giáo sư Kanti Bajpai từ Trường Chính sách công Lý Quang Diệu của Singapore, cho rằng bài diễn văn nêu lên quan điểm về lòng tin chiến lược và chỉ ra đúng bản chất của xung đột, bất đồng trong khu vực. Thiếu tướng Saiful Anwar thuộc Bộ Quốc phòng Indonesia nhấn mạnh hầu hết các đại biểu cảm thấy hài lòng với phát biểu của Thủ tướng Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam giải thích rất tốt một số giá trị như là xây dựng lòng tin chiến lược, về hợp tác, về vai trò của ASEAN trong việc duy trì hòa bình và an ninh ở khu vực. Thủ tướng Việt Nam cũng nói đến vai trò của 2 siêu cường là Trung Quốc và Mỹ, cho rằng việc thực thi có trách nhiệm vai trò của 2 siêu cường sẽ tốt cho cả hai nước này và cho toàn khu vực. Nhà phân tích chính trị của Nga, Petr Tsvetov cho rằng bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam đánh giá một cách kịp thời, đúng đắn và công bằng các giải pháp cho các vấn đề của thế giới cũng như của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dựa trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và các chuẩn mực luật pháp quốc tế cơ bản đã được công nhận.

Trong khi đó, Báo Jakarta Post của Indonesia đăng tải thông điệp của Thủ tướng Việt Nam rằng, ASEAN cần nhanh chóng xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược vì hòa bình, thịnh vượng và hợp tác trong khu vực. Việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng phải xây dựng lòng tin chiến lược trong khu vực và việc Việt Nam sẽ cử binh sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cũng được đăng tải trên tờ Bangkok Post của Thái Lan.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu