Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo tôn trọng quyền cơ bản của con người và tự do tôn giáo

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị tham vấn chuyên gia về dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức tại Hà Nội.

(VOV5) - Hội nghị tham vấn chuyên gia về dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức sáng 23/7 tại Hà Nội.


So với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành, dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo có 15 điểm mới cơ bản, đáng chú ý là có đưa ra quy định về sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài ở Việt Nam, quy định người đang bị giam, giữ được đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện tinh thần tôn trọng quyền cơ bản của con người và tự do tôn giáo mà Hiến pháp 2013 đã quy định.



Liên quan đến cơ chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho rằng:
 “Nên để Luật tín ngưỡng tôn giáo thoáng rộng hơn. Làm sao trong Luật để đảm bảo phát huy mặt tích cực của tôn giáo tham gia vào hoạt động xã hội như giáo dục, y tế, một số vấn đề từ thiện xã hội. Muốn làm được điều đó thì nên mở trong các điều khoản của Luật để tránh gò bó.”

 

Phần lớn ý kiến tại hội nghị cũng cho rằng việc xây dựng dự án Luật vừa nhằm quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo song cũng cần đảm bảo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Có ý kiến đề nghị nên hạn chế tối đa việc cụ thể hóa Luật bằng các nghị định, thông tư vì như vậy có thể tạo rào cản cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu