Hội thảo khoa học và thực tiễn lần thứ 5 với chủ đề “Triển vọng phát triển quan hệ Nga-Việt trong giai đoạn mới” được tổ chức hôm qua, tại Moscow. Sự kiện diễn ra tại thời điểm hai nước kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (30/1/1950-30/1/2025).
Quang cảnh Hội thảo khoa học “Triển vọng phát triển quan hệ Nga - Việt trong giai đoạn mới”. Ảnh: TTXVN |
Tại hội thảo, các học giả khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Nga - Việt Nam luôn được củng cố và ngày càng phát triển, thể hiện rõ qua tần suất các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước. Bất chấp tình hình thế giới biến động mạnh mẽ, Việt Nam vẫn duy trì chính sách ngoại giao trung lập, làm bạn, làm đối tác tin cậy với tất cả các nước, trong đó có tình hữu nghị thuỷ chung với Liên Xô trước đây và LB Nga ngày nay.
Về hợp tác kinh tế-thương mại, các học giả đánh giá mặc dù tiềm năng hợp tác vẫn còn nhiều dư địa nhưng kim ngạch song phương chưa đạt mức như kỳ vọng của lãnh đạo hai nước. Giáo sư Dmitry Mosyakov - Giám đốc Trung tâm Đông Nam Á, Australia và châu Đại dương thuộc Viện Đông phương học, cho biết: “Trong bối cảnh địa chính trị mới đang biến động, Nga cần phải tái cấu trúc kinh tế đối ngoại với Việt Nam, giúp tạo ra những cơ hội hoàn toàn mới trong quan hệ song phương và gỡ bỏ những rào cản hành chính trong quan hệ kinh tế - thương mại.”