“Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Italy lần thứ 3” dự kiến tổ chức tại Hà Nội

Chia sẻ
(VOV5) -  Italy là cửa ngõ chiến lược vào Liên minh châu Âu và Việt Nam sẽ là cửa ngõ để các đối tác tiến vào khu vực ASEAN

Ngày 18/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp nguyên Thủ tướng Italy Enrico Letta, trao đổi kế hoạch tổ chức sự kiện “Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Italy lần thứ 3” dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào năm 2019.

“Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Italy lần thứ 3” dự kiến tổ chức tại Hà Nội - ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chụp ảnh chung với nguyên Thủ tướng Italy và các thành viên đoàn. - Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, nguyên Thủ tướng Italy Enrico Letta, cho biết việc Italy chọn Hà Nội là địa điểm tổ chức sự kiện “Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Italy lần thứ 3” thể hiện mối quan hệ gắn kết, gần gũi giữa Việt Nam và Italy.

Đây còn là một khởi đầu mới cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu bởi ngoài phái đoàn các doanh nghiệp lớn, Italy cũng sẽ mời một số đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và các quốc gia Đông Nam Á tham gia sự kiện thể hiện Italy là cửa ngõ chiến lược vào Liên minh châu Âu và Việt Nam sẽ là cửa ngõ để các đối tác tiến vào khu vực ASEAN.

Về phần mình, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định chương trình “Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Italy lần thứ 3” là một trong những sự kiện quan trọng về kinh tế-chính trị được tổ chức tại Hà Nội. Hà Nội sẽ hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Italy tại Việt Nam để tổ chức thành công sự kiện này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu