Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại thăm và làm việc tại Qatar, Ai Cập và Tanzania

Chia sẻ
(VOV5) - Chính phủ Qatar luôn mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, đặc biệt là tăng cường trao đổi, giao lưu văn hoá, thúc đẩy quảng bá du lịch và gắn kết nhân dân hai nước.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Qatar (8/2/1993-8/2/2023), 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ai Cập (1963-2023), ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, thăm và làm việc tại Qutar, Ai Cập và Tanzania, từ ngày 6 -15/11.

Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại thăm và làm việc tại Qatar, Ai Cập và Tanzania - ảnh 1Đoàn đại biểu tới thăm và làm việc với lãnh đạo Đảng Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập - Ảnh: Tuấn Nguyễn/VOV

Trong khuôn khổ chuyến thăm tại Qatar, ông Lê Hải Bình đã có cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hoá Qatar Sheikh Abdulrahman; Giám đốc Thông tấn xã Qatar (QNA) Ahmed bin Saeed Al Rumaihi; Chủ tịch Cơ quan quản lý truyền thông Qatar (CRA); thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Qatar, thăm quan không gian tổ chức Qatar EXPO 2023. Tại các cuộc tiếp xúc và làm việc, ông Lê Hải Bình khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Qatar, đối tác quan trọng của Việt Nam ở Trung Đông và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Qatar, trong đó có lĩnh vực thông tin, truyền thông, giao lưu văn hoá, vì lợi ích thiết thực của hai nước. Bộ trưởng Bộ Văn hoá Qatar và lãnh đạo CRA, QNA, khẳng định Chính phủ Qatar luôn mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, đặc biệt là tăng cường trao đổi, giao lưu văn hoá, thúc đẩy quảng bá du lịch và gắn kết nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Ai Cập, ông Lê Hải Bình đã gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập, Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập; thăm và làm việc với Thứ trưởng Bộ Công nghệ thông tin và Truyền thông Ai Cập, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Viễn thông Quốc gia (NTRA), Chủ tịch Hội đồng Quản lý Truyền thông quốc gia Ai Cập (SCMR), Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Hãng Thông tấn Trung Đông (MENA); thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập. Tại các cuộc gặp, ông Lê Hải Bình mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam với các Đảng tại Ai Cập tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau, vì sự nghiệp phát triển ở mỗi nước. Hai bên thống nhất tăng cường hơn nữa quan hệ phối hợp trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực truyền thông.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Tanzania, ông Lê Hải Bình đã gặp Tổng thư ký Đảng Cách mạng Tazania (CCM); lãnh đạo Ban Đối ngoại, Ban Tuyên truyền Đảng Cách mạng Tanzania và Cơ quan quản lý truyền thông Tanzania (TCRA); thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Công ty TNHH Viettel tại Tanzania (Halotel).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu