Đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân

Chia sẻ
(VOV5) - Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp diễn ra sáng 1/8 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thực hiện các chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến nay có 7,8 triệu m2 nhà ở xã hội được xây dựng, giúp lo chỗ ở cho hàng trăm ngàn công nhân, người thu nhập thấp. Tuy nhiên nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp vẫn rất cấp bách cần tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy.

Đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân  - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành các dự án đã triển khai đầu tư xây dựng 156 dự án với quy mô 156.700 căn hộ và các dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư 245 dự án với quy mô 300.000 căn hộ.

Đến năm 2030 hoàn thành đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, công nhân khu công nghiệp. Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội; là trách nhiệm của Nhà nước, của xã hội và của người dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu