Đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu khẳng định vai trò tiên phong của đối ngoại trong tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Sáng 30/06, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII”.

Đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến dự và phát biểu tại Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII". Ảnh: baoquocte.vn

Qua các phiên thảo luận, các đại biểu khẳng định vai trò tiên phong của đối ngoại trong tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín đất nước.

Các ý kiến đề xuất biện pháp xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, lần đầu tiên được xác định trong văn kiện Đại hội Đảng, nhất là làm rõ tính toàn diện, hiện đại về lĩnh vực, chủ thể, con người, bộ máy, phương thức, cơ chế vận hành, đặc biệt là cơ chế phối hợp đồng bộ, thông suốt, chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa với đối ngoại quốc phòng, an ninh, văn hóa-xã hội, môi trường, khoa học-công nghệ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu