Đặt sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng trong Chiến lược phát triển chung của cả nước

Chia sẻ

(VOV5) - Sáng nay (29/11), tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”.

Đặt sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng trong Chiến lược phát triển chung của cả nước - ảnh 1Phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cho biết: Nghị quyết của Bộ Chính trị, ban hành ngày 23/11/2022, với những chủ trương, định hướng phù hợp bối cảnh mới, sẽ là cơ sở cho chính sách thúc đẩy phát triển vùng trong thời gian tới. Trong đó, phát triển văn hóa làm nền tảng và là sức mạnh nội sinh quan trọng khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức sáng tạo, tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển phồn vinh. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 

Ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: "Thứ nhất, đặt phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng trong Chiến lược phát triển chung của cả nước. Thứ hai là hướng tới cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) với các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn. Thứ ba, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, ít phát thải khí nhà kính, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo cam kết tại Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26)".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu