Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản

Chia sẻ
 
 Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Takebe Tsutomu. - Ảnh: Dương Giang /TTXVN

(VOV5) - Ngày 18/11, tại cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ông Takebe Tsutomu thông báo trong tháng 1/2020, sẽ có 1.000 đại biểu gồm quan chức Quốc hội, Chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản do Tổng Thư ký Đảng dân chủ tự do, Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật- Việt Nikai Toshihiro dẫn đầu sang thăm, gặp gỡ với các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng. Đây là dịp để hai bên tăng cường thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Ông Takebe Tsutomu cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để thúc đẩy dự án đầu tư xây dựng Đại học Việt- Nhật, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa hai quốc gia.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản; đồng thời hoan nghênh chuyến thăm sắp tới của Tổng Thư ký Đảng dân chủ tự do, Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật- Việt Nikai Toshihiro. Về đề xuất xây dựng Đại học Việt- Nhật, Phó Thủ tướng nhấn mạnh lãnh đạo Chính phủ Việt Nam mong muốn dự án sẽ trở thành biểu tượng trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản nói chung và trong hợp tác giáo dục, đào tạo nói riêng. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu