Đảng coi trọng việc tham mưu để phát triển kinh tế - xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Tại hội nghị công tác tham mưu về kinh tế xã hội, diễn ra sáng 15/01, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy cần chú ý quan tâm đến việc nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tham mưu về kinh tế - xã hội.

(VOV5) - Tại hội nghị công tác tham mưu về kinh tế xã hội, diễn ra sáng 15/01, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy cần chú ý quan tâm đến việc nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tham mưu về kinh tế - xã hội; lựa chọn, bố trí cán bộ có năng lực phù hợp, kết hợp chế độ cộng tác viên, chuyên gia trong công tác tham mưu về kinh tế - xã hội ở địa phương.


Đảng coi trọng việc tham mưu để phát triển kinh tế - xã hội - ảnh 1
Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị công tác tham mưu về kinh tế xã hội


Theo ông Lê Hồng Anh, kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới đã từng bước lớn mạnh. Tuy nhiên hiện nay, Việt Nam vừa phải hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng,cạnh tranh gay gắt hơn, vừa phải tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, do đó công tác tham mưu về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng càng trở nên quan trọng.

Thời gian tới, cần làm tốt công tác tập huấn, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát cho đội ngũ làm công tác tham mưu của các tỉnh ủy, thành ủy và Ban Kinh tế Trung ương để nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tham mưu chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu