Đại sứ Việt Nam tại Lát-vi-a trình quốc thư

Tin từ Đại sứ quán VN tại Thụy Điển kiêm nhiệm
Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 18/3/2014, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Văn Hính đã trình Quốc thư lên Ngài An-đờ-rít Be-rơ-din (Anderis Berzins), Tổng thống nước Cộng hòa Lát-vi-a.

(VOV5) - Ngày 18/3/2014, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Văn Hính đã trình Quốc thư lên Ngài An-đờ-rít Be-rơ-din (Anderis Berzins), Tổng thống nước Cộng hòa Lát-vi-a. Sau lễ trình Quốc thư, Tổng thống đã tiếp thân mật Đại sứ Trần Văn Hính.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Trần Văn Hính đã trân trọng chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Tổng thống An-đờ-rít  Be-rơ-din và nhân dân Lát-vi-a. Đại sứ bày tỏ vui mừng được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Lát-vi-a, một đất nước ở vùng Ban-Tích, tươi đẹp và mến khách; chúc mừng thành phố Ri-ga được bình chọn là Thủ đô Văn hóa châu Âu năm 2014. Đại sứ đã giới thiệu với Tổng thống một số thành tựu kinh tế-xã hội quan trọng Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới; bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước ngày càng được tăng cường và phát triển.

Tổng thống An-đờ-rít Be-rơ-din cảm ơn lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước; đánh giá cao quan hệ truyền thống, hữu nghị, hợp tác giữa Lát-vi-a và Việt Nam trong những năm qua; ca ngợi những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Tổng thống cho rằng quan hệ ngoại giao chính trị hai nước đã phát triển tốt đẹp, trong thời gian tới hai bên cần thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực khác như thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, y dược, vận tải hàng không; đồng thời, tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa để nhân dân hai nước hiểu biết nhau hơn. Tổng thống đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán để sớm ký kết một số hiệp định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác song phương.


Đại sứ Trần Văn Hính chân thành cám ơn những tình cảm tốt đẹp của Tổng thống và nhân dân Lát-vi-a đã dành cho nhân dân Việt Nam trước đây cũng như hiện nay; khẳng định sẽ tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Lát-vi-a ngày càng được củng cố và phát triển./.
                                                                                                               
                                                        

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu