Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ: Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tạo nên 3 “bứt phá lớn“

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng thể có thể khái quát ở ba phương diện “bứt phá lớn”. 

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ tin tưởng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam trong giai đoạn tới.

Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ: Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tạo nên 3 “bứt phá lớn“ - ảnh 1Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Ảnh: Việt Đức/TTXVN

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ cho rằng 5 năm tới sẽ là giai đoạn Việt Nam đạt được bước phát triển toàn diện và bứt phá mạnh mẽ về tiềm lực quốc gia và vị thế quốc tế.

Tổng thể có thể khái quát ở ba phương diện “bứt phá lớn”. Thứ nhất, là bứt phá về năng lực quản trị quốc gia. Trong thời gian tới, Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục đổi mới tư duy, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế trên các lĩnh vực; phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tháo gỡ các rào cản thể chế, khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia;.

Thứ hai, là bứt phá về tiềm lực tổng hợp của đất nước. Dưới sự dẫn dắt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và vai trò động lực quan trọng của kinh tế tư nhân; lấy khoa học – công nghệ và chuyển đổi số làm động lực then chốt; thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả, qua đó tạo ra những bước tiến mới, mang tính đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội.

Thứ ba, là bứt phá về tầm ảnh hưởng và vị thế quốc tế. Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; triển khai đồng bộ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nhân dân; tích cực tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, đóng góp vào hoàn thiện cơ chế quản trị toàn cầu, qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh Việt Nam là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu